Nhóm buôn bán động vật quý hiếm lĩnh án

Thứ bảy, 17/08/2024 08:55

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo: Lê Thị Thúy Triều (1988), Nguyễn Thị Hường (1979, cùng trú H. Ngọc Hồi, Kon Tum) và Nguyễn Văn Hiền (1979), Dương Thị Phương (1975), Đinh Thị Kiều (1978, cùng trú xã Hương Lâm, H. Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội: "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", liên quan đến hành vi mua bán cá thể gấu chó.

Cá thể gấu chó, tang vật vụ án.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 11- 2023, một người đàn ông Lào (không rõ nhân thân, lai lịch) liên lạc với Lê Thị Thúy Triều nhờ bán 1 cá thể gấu. Triều đồng ý và được người này gửi hình chụp cá thể gấu qua tài khoản mạng xã hội Zalo. Sau đó, Triều chuyển tiếp hình ảnh cá thể gấu cho Nguyễn Thị Hường, nhờ liên hệ ai cần mua thì bán giúp. Hường đồng ý rồi gửi hình ảnh cá thể gấu cho Nguyễn Văn Hiền và Hiền tiếp tục gửi hình ảnh gấu cho Dương Thị Phương để tìm người mua.

Đến giữa tháng 12-2023, Phương được một người đàn ông không quen biết (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hỏi mua một số cá thể cầy. Quá trình mua bán, Phương có giới thiệu với người đàn ông này về việc đang có 1 cá thể gấu cần bán. Người đàn ông hỏi về trọng lượng, giá cả và dặn Phương trao đổi cụ thể. Thông tin được liên lạc ngược lại cho Triều và Triều thông báo con gấu nặng 65kg, giá bán 55 triệu đồng, phải đặt cọc trước 20 triệu đồng. Từ giá gốc do Triều đưa ra, Hiền nâng giá bán lên 60 triệu đồng, phải đặt cọc trước 40 triệu đồng; đến Phương hô giá 70 triệu đồng và người mua chốt giá đó và hẹn giao hàng vào sáng 25-12- 2023.

Cá thể gấu chó, tang vật vụ án.

Đến ngày 24-12-2023, Triều thuê xe taxi đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Pờ Y (H. Ngọc Hồi, Kon Tum) gặp người đàn ông Lào nhận cá thể gấu đã cấp đông và thanh toán 50 triệu đồng cho người đàn ông Lào. Tối cùng ngày, Triều thuê người vận chuyển cá thể gấu gửi xe khách về huyện Hương Khê. Sáng 25-12-2023, Phương gọi điện nói Hiền đi nhận cá thể gấu để đưa về căn nhà ở thị trấn Hương Khê. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi Phương chuẩn bị giao dịch bán cá thể gấu thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng thu giữ 0,4 kg vảy tê tê tại nhà Dương Thị Phương; thu giữ trong tủ cấp đông nhà Đinh Thị Kiều 1 cá thể rắn Hổ chúa, 4 cá thể sóc đen và 1 cá thể cầy vòi hương. Để có đủ cơ sở pháp lý xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trưng cầu Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam để xác định chủng loại các cá thể động vật nói trên. Kết luận cho thấy, loài gấu chó và rắn hổ chúa có tên trong Nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Tại phiên xét xử, trước bục khai báo, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì hám lời, thiếu hiểu biết pháp luật, các bị cáo đã tham gia mua bán động vật quý hiếm bị nhà nước nghiêm cấm. Các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, xã hội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Thị Hường cùng mức án 18 tháng tù; bị cáo Lê Thị Thúy Triều 24 tháng tù treo (thử thách 48 tháng); bị cáo Dương Thị Phương 18 tháng tù treo (thử thách 36 tháng) và bị cáo Đinh Thị Kiều 15 tháng tù treo (thử thách 30 tháng).

X.SƠN